Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật II Phục Sinh

0

I. Nhập :

“Trong ngày lễ tình thương xót, lòng thẳm sâu của Tình Ta nhân từ xót thương mở ra. Ta tuôn đổ cả một đại dương ơn phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của Ta. Những ai ngày đó đi xưng tội, đi lễ và rước lễ; sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt”.
Xin cho chúng ta tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa hôm nay, nhận ra tình thương nơi lòng thương xót Chúa để biết tin tưởng, tín thác vào Chúa, nhờ đó mà được Chúa thương an ủi, cứu vớt.

II. Giảng : Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

Vào tháng 4 năm 2000 trong dịp phong thánh cho nữ tu người Ba Lan, Sơ Maria Faustina Kowalska, Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã ấn định Chủ Nhật thứ II mùa Phục Sinh là lễ tôn kính lòng Thương Xót Chúa. Khi thiết lập lễ này, ĐTC đã thực hiện lời yêu cầu của chính Chúa Kitô được mạc khải qua Sơ Faustina là quảng bá về lòng thương xót vô lượng của Thiên Chúa.
Câu chuyện sau đây là một minh họa : Cách đây một tháng, có một người đàn ông đến xưng tội. Vừa xưng, ông vừa khóc lóc rất thảm thiết. Khi được hỏi tại sao ông đến xưng tội thì ông trả lời : Vì ông đã đi chầu kính Lòng Thương Xót Chúa và được nghe rằng : Dù tội lỗi con người có đỏ như son, thì trong biển thương xót Chúa, Ngài cũng làm cho nên trắng tinh như tuyết. Chính điều đó đã khiến ông dằn vặt suy nghĩ mấy đêm liền, và quyết định sáng nay đến với Tòa của Lòng Thương Xót là Bí Tích Giải Tội để được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa.

Hình 1 : Thánh nữ Faustina.

* Chúa Giêsu đã mạc khải cho ai về Lòng Thương Xót Chúa ?
T. Thánh nữ Faustina.

* Ai đã cổ võ và thiết lập đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ?
T. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2.

* Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa được mừng vào ngày nào ?
T. Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hằng năm.

Hình 2 : Bức ảnh Lòng Thương Xót Chúa.

* Nội dung chính yếu của mạc khải Lòng Thương Xót Chúa là gì ?
T. Tự đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn của chúng ta, nổi lên lòng cậy trông vững chắc, vào một Thiên Chúa giầu lòng thương xót.

* Tại sao lại phải tin tưởng phó thác vào Chúa ?
T. – Vì nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, đang sống trong tuyệt vọng lo âu.
– Ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào.

* Lòng Thương Xót Chúa có cần thiết không ?
T. Lòng Thương Xót Chúa rất cần thiết, để bất công trên thế giới được chấm dứt, và ánh sáng chân lý được sáng ngời.

Hình 3 : Chúa Thánh Thần và Lòng Thương Xót Chúa.

* Ai là người dẫn chúng ta đến với Lòng Thương Xót Chúa ?
T. Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi và là Thần chân lý.

* Chúa Thánh Thần sẽ làm gì cho thế giới ?
T. Chúa Thánh Thần giúp thế giới nhận ra tội lỗi, sự công chính và sự phán xét.

* Chúa Thánh Thần sẽ làm gì cho chúng ta ?
T. – Giúp chúng ta nhìn ra tội lỗi trong ánh sáng nhiệm mầu của Thiên Chúa.
    – Khơi lên nơi chúng ta lòng tin tưởng và phó thác vào sự tha thứ của Thiên Chúa.
   – Đem lại cho con người sự bình an và hạnh phúc.

III. Áp dụng

Hình 4 : Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Tân Mai.

* Lòng Thương Xót Chúa đem đến cho chúng ta những kết quả nào ?
T. Lòng Thương Xót Chúa phá tan mọi nghi ngờ, khơi thêm niềm tin yêu, vui mừng và bình an, cho những ai hết lòng tin tưởng và phó thác.

* Em có thể làm gì để thể hiện lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa ?
T. – Tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa.
    – Siêng năng lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và trở về với Chúa.
    – Cổ võ cho mọi người đến với Lòng Thương Xót Chúa.

IV. Bài ca ý lực sống:  Chúa giầu lòng thương xót.

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

01. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao la sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu. Chúa giầu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon