Đức Giáo hoàng Valentinô sinh tại Rôma trong vùng De La Via Lata. Dưới thời đức Pascal I, ngài được 25 tuổi, được phong chức phụ Phó tế, rồi sau đó làm Phó tế và trở thành Tổng phó tế. Ngài trở nên nổi tiếng vì có thể nói chuyện được với dân chúng Rôma cũng như với thượng lưu và quý tộc. Người ta biết rất ít về giáo triều của ngài. Theo cuốn tập tiểu sử Giáo hoàng (Liber Pontificalis), thời gian làm Giáo hoàng của ngài thật ngắn ngủi, chỉ được 40 ngày và được chỉ định bởi Lothaire. Là người hiền lành và đạo đức, ngài rất được dân chúng Rôma mến mộ. Triều đại của ngài chỉ được gần một tháng. Ngài được an táng trong hang độngVatican.
Related Posts
-
0
Mừng Chúa giáng trần
-
0
Niên giám Vatican trình bày chi tiết sự gia tăng và giảm sút của đời sống bí tích trên thế giới
-
0
Tại sao thời Trung cổ được gọi là “thời kỳ tăm tối”?
-
0
Đi theo Đường mòn Chúa Giêsu từ Nadarét đến Caphácnaum
-
0
Nghiên cứu cho thấy quá nhiều người Công giáo “quen với việc không đến nhà thờ”
-
0
Vị tướng quân đội được thụ phong linh mục ở tuổi 61
-
0
Nhà nguyện Sistine theo kiến trúc Rô-măng
-
0
Phương pháp “Giữ Ngón Tay” kiềm chế cảm xúc của người Nhật
-
0
Suy niệm trong giờ Chầu Thánh Thể dành cho Thiếu Nhi – Mùa Chay năm C