Chương trình chi tiết chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha tới Mê-xi-cô

0

Chương trình chi tiết

chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha tới Mê-xi-cô

6

Nếu không có gì thay đổi, vào khoảng giữa tháng 02 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ thực hiện một chuyến Tông Du sáu ngày tới Mê-xi-cô. Sau đây là chương trình chi tiết của chuyến Tông Du này:

*Thứ Sáu ngày 12 tháng 02 năm 2016:

-12g30: Đức Thánh Cha sẽ cất cánh tại sân bay Fiumicino của Rô-ma;

-19g30: (Theo giờ địa phương) Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống phi trường Benito Juaréz của thành phố Mê-xi-cô. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đi vào trung tâm thành phố và sẽ qua đêm tại Tòa Khâm Sứ.

*Thứ Bảy ngày 13 tháng 02: tại thành phố Mê-xi-cô

-09g30: Nghi thức chào thăm sẽ diễn ra tại phủ tổng thống. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với vị đứng đầu nhà nước;

-10g15: Đức Thánh Cha sẽ đến đọc diễn văn trước cơ quan lập hiến và trước ngoại giao đoàn;

-11g30: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Đức Giám mục Mê-xi-cô tại nhà thờ Chính Tòa. Trong cuộc gặp này, Đức Thánh Cha cũng sẽ có một bài diễn văn.

-17g00: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường kính Đức Mẹ Guadalupe.

*Chúa Nhật ngày 14 tháng 12: Ecatepec và thành phố Mê-xi-cô

-09g20: Đức Thánh Cha sẽ bay bằng máy bay trực thăng từ thành phố Mê-xi-cô tới Ecatepec.

-10g30: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Ecatepec. Sau Thánh Lễ, Ngài sẽ chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung.

-12g50: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay trực thăng để bay trở về thành phố Mê-xi-cô;

-13g30: Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống thành phố Mê-xi-cô;

-16g30: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm một bệnh viện nhi đồng mang tên Federico Gomez;

-18g00: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới văn hóa tại giảng đường quốc gia. Ngài sẽ thực hiện một bài diễn văn tại đây.

*Thứ Hai ngày 15 tháng 02: San Cristobal và Chiapas

-07g30: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay từ thành phố Mê-xi-cô tới Tuxtla Gutiérrez;

-09g15: Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay Tuxtla Gutiérrez, và từ đây Ngài lại lên máy bay trực thăng để bay tới San Cristobal de las Casas;

-10g15: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ cho những người thổ dân Chiapas;

-13g00: Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các đại diện của các cộng đồng thổ dân;

-15g00: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà thờ Chính Tòa Chiapas;

-15g35: Đức Thánh Cha lại bay bằng trực thăng để trở về Tuxtla Gutiérrez;

-16g15: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các gia đình tại sân vận động Victor Manuel Reyna của Tuxtla Gutiérrez. Ngài sẽ thực hiện một bài diễn văn trong cuộc gặp gỡ này;

-18g10: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay về thành phố Mê-xi-cô;

-20g00: Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay của thành phố Mê-xi-cô;

*Thứ Ba ngày 16 tháng 02: Morelia

-07g50: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay tới Morelia;

-10g00: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ với sự hiện diện của các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh của Morelia;

-15g15: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà thờ Chính Tòa của Morelia;

-16g30: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động José María Morelos y Pavón của Morelia. Ngài sẽ thực hiện một bài diễn văn trong cuộc gặp gỡ này;

-18g55: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay về thành phố Mê-xi-cô;

-20g00: Đức Thánh Cha lại có mặt tại thành phố Mê-xi-cô;

*Thứ Tư ngày 17 tháng 02: Ciudad Juárez

-08g35: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay tới Ciudad Juárez;

-10g00: Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống phi trường Abraham Gonzalez của Ciudad Juárez;

-10g30: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm và đọc diễn văn tại một nhà tù;

-12g00: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới lao động. Ngài sẽ thực hiện một bài diễn văn trong cuộc gặp gỡ này;

-16g00: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại một trung tâm triển lãm;

-19g00: Nghi thức từ giã sẽ diễn ra tại phi trường Ciudad Juárez;

-19g15: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay về lại Rô-ma.

*Thứ Năm ngày 18 tháng 02:

-14g45: Đức Thánh Cha được mong đợi sẽ có mặt tại phi trường Ciampino của Rô-ma.

Theo thói quen từ trước tới nay, trong bất cứ chuyến Tông Du nước ngoài nào, sau khi hạ cánh xuống phi trường Ciampino, Đức Thánh Cha vẫn thường đi thẳng tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ trong Vương Cung Thánh Đường này, sau đó Ngài mới trở về lại Vatican.

Theo Zenit.org/de

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.

phone-icon