
Mùa Chay không chỉ là thời gian cầu nguyện, hy sinh và trở về với Chúa, nhưng còn là cơ hội để mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, dành thời gian để học cách hiểu mình hơn và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Vì thế, những buổi gặp gỡ, chia sẻ và định hướng sống từ những người có chuyên môn dành cho các em là những hoạt động rất cần thiết.
Trong tinh thần đó, vào ngày Chúa Nhật III Mùa Chay, cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ – 8/3, Sr. Anna Lê Thị Phương Nhu, OP đã đến Giáo xứ Cẩm Tân (Giáo phận Xuân Lộc) để trò chuyện về CÂU CHUYỆN GIỚI TÍNH với các em Thiếu nhi thuộc các ngành Thiếu, Nghĩa và Hiệp sĩ thuộc đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của Giáo xứ.
Sau lời nguyện mở đầu và những tâm tình hướng về Mùa Chay Thánh, Sr. Anna Phương Nhu đã nhẹ nhàng dẫn các em bước vào nội dung của buổi gặp gỡ với những vấn đề gần gũi và cần thiết cho lứa tuổi đang lớn lên:
1. Các khái niệm cơ bản về giới tính: Giúp các em hiểu đúng về sự khác biệt giữa nam và nữ, đồng thời nhận ra giá trị của việc tôn trọng chính mình và tôn trọng sự khác biệt nơi người khác.
2. Sự phát triển bản thân: Chia sẻ về những thay đổi trong giai đoạn dậy thì, những biến chuyển về tâm sinh lý và cách đón nhận chúng một cách tích cực, trưởng thành.
3. Giá trị của tình bạn và tình yêu: Hướng dẫn các em xây dựng những mối quan hệ trong sáng, lành mạnh với bạn bè và người thân, biết trân trọng tình bạn và học cách yêu thương đúng đắn.
4. Những vấn đề về sức khỏe giới tính: Trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về việc chăm sóc bản thân, biết bảo vệ mình và sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí cởi mở, gần gũi và chân thành. Những câu hỏi, những chia sẻ và cả những nụ cười của các em cho thấy sự quan tâm và khát khao được hiểu biết, được định hướng trong hành trình trưởng thành.
Tạ ơn Chúa, buổi nói chuyện chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, nhưng còn là lời mời gọi các em nhìn lại chính mình với hồng ân được tạo dựng là nam hay nữ theo ý định tốt đẹp của Thiên Chúa. Từ đó, các em được khích lệ biết tôn trọng bản thân, trân trọng người khác và xây dựng những mối tương quan lành mạnh trong đời sống.
Ước mong rằng từ những buổi gặp gỡ đơn sơ nhưng ý nghĩa như thế, các em thiếu nhi sẽ lớn lên không chỉ trong kiến thức, nhưng còn trong nhân cách, đức tin và lòng yêu mến Chúa, để góp phần xây dựng một môi trường sống thân thiện, tôn trọng và bác ái nơi gia đình, giáo xứ, trường học và xã hội.
Ban Truyền Thông



