PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật 18 TN, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải PPT bài giảng

I. NHẬP

“Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát nhưng là lương thực trường tồn, đem đến cuộc sống trường sinh”.

Xin Chúa soi lòng mở trí hướng dẫn, giúp chúng ta biết nhìn ra chỉ mình Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực, để nhờ biết luôn tìm kiếm, gắn bó và sống theo lời Ngài, chúng ta sẽ không còn phải đói, phải khát bao giờ nữa.

II. GIẢNG

Charles Colson, cố vấn đặc biệt của tổng thống Nixon. Ông có một phòng riêng tại toà bạch ốc. Lợi tức hàng năm lên đến hàng triệu đôla. Ngoài ra ông còn có một du thuyền, một chiếc xe loại đắt tiền và một tài xế riêng. Thế mà ông không cảm thấy hạnh phúc. Cũng theo lời ông, ông luôn cảm thấy một hố thẳm gặm nhấm nơi tâm hồn. Đời ông còn thiếu một điều gì đó mà ông không rõ. Thế rồi qua một người bạn là Tom Philipps, vào một đêm tháng 8 năm 1973, ông đã nhìn ra điều ông đói khát là gì. Đó là Đức Kitô Đấng Cứu Thế. Ông đã mô tả cuộc trở lại của đêm đó: lần đầu tiên tôi đã cầu nguyện thực sự. Tôi thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con không biết làm cách nào để tìm kiếm Ngài, nhưng con xin cố gắng. Hiện giờ con không mấy tốt lành nhưng con vẫn muốn tự hiến cho Ngài. Xin Chúa hãy nhận lấy con”.

Sự kiện này gây chấn động trong nước Mỹ. Tờ Los Angeles đăng một dòng tít lớn: Chàng Colson ngang ngạnh đã trở lại đạo. Câu chuyện của Colson giúp chúng ta không chỉ nhìn ra có một sự đói khát sâu thẳm trong cõi lòng mỗi người, mà còn khám phá ra Đấng có thể lấp đầy mọi ước vọng sâu kín cho nhân loại: chính là Thiên Chúa và Con một Người là Đức Giêsu Kitô. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay sẽ giúp chúng ta xác tín điều ấy.

Hình 01: Thiên Chúa dẫn đi qua biển đỏ
1. Thiên Chúa kêu gọi ai để gải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ Ai Cập?
– Ông Môisen.

2. Ông Môisen sẽ dẫn dân Chúa đi đâu?
– Đi vào trong hoang địa.

3. Trong hoang địa Thiên Chúa đã làm gì để nuôi dân Israel?
– Thiên Chúa đã nuôi họ bằng manna và chim cút.

Hình 02: Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân chúng
4. Trước đám đông dân chúng đi thoe Ngài, Chúa Giêsu đã làm gì cho họ?
– Ngài đã giảng dậy và chữa lành các bệnh tật.

5. Trước một đám đông đói khát Cháu đã làm gì?
– Ngài đã làm phép lạ háo bánh ra nhiều nuôi 5.000 người đàn ông không kể đàn bà trẻ em.

6. Sau khi cho dân chúng ăn uống no nê, Chúa truyền các tông đò làm gì?
– Thu lại các miếng bánh vụn và thu được 12 thúng đầy.

Hình 03: Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể
7. Phép lạ hôm nay tiên báo điều gì?
– Chúa Giêsu sẽ lập bí tích Thánh Thể để nuôi dân Chúa

8. Chúa đã khẳng định điều này qua lời nói nào?
– Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.

9. Để được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống ta phải làm gì?
– Phải tin và đến với Chúa như lời Ngài dậy: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói. Ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Hình 04: Em bé xưng tội rước lễ lần đầu.
10. Trước lời mời gọi của Chúa, em phải làm gì?
– Mau mắn đến với Chúa qua các thánh lễ mỗi ngày.
– Xa lánh tội lỗi, giữ tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón rước Chúa.

11. Đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta phải làm gì?
– Noi gương thánh Phaolô nên một với Chúa: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.
– Chỉ nói và làm những gì Chúa muốn mà thôi.
– Mời gọi các bạn cũng biết đến cùng Chúa.

Châm ngôn sống: “Thánh Thể là xa lộ lên Thiên Đàng” (Thánh Carlo Acutis)

IV. BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: XƯA MANNA TRÊN RỪNG

Xưa Manna trên rừng Chúa nuôi dân Do Thái. Nay Manna cho em là bánh thánh tinh tuyền. Manna cho tuổi thơ là Mình Máu của Chúa Kitô. Manna cho tuổi thơ là của ăn trường sinh.

Comments are closed.

phone-icon