Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật XIII thường niên, năm B

0

giang le thieu nhi

NHẬP

“Epheta, Hãy mở ra”. Hạnh phúc đã đến với người bị câm điếc hôm nay, khi anh ta được Chúa tháo cởi khỏi mọi xiềng xích trói cột bởi căn bệnh câm điếc.

Xin Chúa giúp chúng ta biết tìm đến với Chúa, sẵn sàng để Chúa hành động, biến đổi, nhất là giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ câm điếc thiêng liêng, để không chỉ nghe được Lời Chúa, mà còn biết ca tụng và tôn vinh danh Chúa, hầu xứng đáng là những con cái của Cha trên trời.

GIẢNG :  xin tải file hỗ trợ bài giảng tại đây

Nhân ngày sinh nhật của mình, một người đàn bà bị câm điếc đã xin người bạn của mình viết thư cho Ann Landers, yêu cầu bà ta in lại bản kinh cầu nguyện cho người câm điếc. Bản kinh ấy có nội dung sau: “Lạy Chúa, nỗi đau khổ mà người câm điếc phải gánh chịu, là đa số thiên hạ xem họ như những người chuyên làm phiền người khác. Người ta thường thiện cảm với người mù, người què, nhưng lại dễ nổi xung với người câm điếc. Kết quả là người điếc thường phải trốn tránh bạn bè, và càng ngày càng trở nên khép kín”. Lời kinh trên cho thấy một nỗi niềm, một uẩn khúc của người câm điếc mà chúng ta thường ít nhận ra. Họ thường cảm thấy cô đơn và mang mặc cảm bị bỏ rơi, loại trừ. Nhìn ra được những bất hạnh, đau thương mất mát của người đàn bà câm điếc, để chúng ta hiểu được hạnh phúc mà người câm điếc hôm nay được Chúa chữa lành lớn lao chừng nào!

Hình 1 : Tiên tri Isaia tuyên sấm

1. Qua Isaia/ Thiên Chúa đang nói gì với dân Israel ?

T. Can đảm lên/ đừng sợ/ Thiên Chúa đang đến để giải thoát các ngươi.

2. Ngài sẽ giải thoát họ khỏi nỗi bất hạnh nào ?

T. – Cho người mù được sáng. – Cho người điếc được nghe.

– Cho người câm được nói. – Cho người què được đi.

3. Ngài còn hứa làm gì cho họ nữa ?

T. – Biến đất cạn thành hồ ao. – Cho hoang địa trở nên suối nước.

Hình 2 : Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần xức dầu tại dòng sông Giorđan.

4. Những gì Chúa hứa thì Ngài có làm không ?

T. Có/ Ngài đã làm qua Con Một là Đức Giêsu/ cũng là Đấng cứu thế.

5. Hôm nay Ngài đã làm gì ở miền thập tỉnh ?

T. Ngài đã chữa bệnh cho một người bị câm điếc.

6. Cách thức Ngài chữa lành thế nào ?

T. – Ngài đặt ngón tay vào tai anh/ bôi nước miếng vào lưỡi anh.

– Ngài ngước mắt lên trời và nói : Ephata – Hãy mở ra.

Hình 3 : Chúa Giêsu chữa người bị câm điếc.

7. Sau khi chữa lành cho người câm điếc/ Chúa đã nói gì với dân chúng ?

T. Ngài cấm họ đừng nói điều đó với ai.

8. Thái độ dân chúng thế nào?

T. Ngài càng cấm/ thì họ lại càng loan truyền mạnh hơn.

9. Họ đã loan truyền những gì ?

T. – Ngài làm mọi sự thật tốt đẹp.

– Ngài làm cho kẻ câm nói được/ và người điếc nghe được.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Chúa Giêsu chữa lành các thứ tật bệnh.

10. Được Thánh Thần xức dầu/ Chúa Giêsu đã làm gì ?

T. Ngài đi khắp nơi/ rao giảng Tin Mừng cho người nghèo/ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.

11. Việc người câm điếc hôm nay được chữa lành/ muốn nói với chúng ta điều gì ?

– Nhìn ra sự câm điếc linh hồn/ để xin Chúa mở tai ta nghe Lời Chúa dậy.

– Mở miệng để ca tụng Chúa/ qua việc đọc hát kinh lễ/ cũng như kinh tối gia đình.

– Không nói lời dối trá, tục tĩu, nhưng biết nói lời yêu thương, lời sự thật.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : NGÀI LÀ ĐẤNG MESIA

1. Ngài là Đấng Mesia. Chúa Cha sai đến trần gian.
Những ai đui mù câm điếc, được Ngài cứu chữa ủi an.

2. Một lời Chúa : EPHTA. Lưỡi tai con sẽ mở ra.
Để con nghe lời của Chúa, và làm nhân chứng tình yêu.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon