Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – năm A

HỌC HỎI  VÀ SỐNG LUẬT CHÚA

1. Lời Chúa: Mt 5,17-37

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi rất yêu quý,

Qua Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu khẳng định với các thầy luật sĩ và biệt phái rằng: Chúa đến không phải để hủy bỏ lề luật và các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn, là làm cho luật ấy nên hoàn hảo như ý Chúa Cha muốn. Kiểu nói “lề luật và các ngôn sứ” là có ý chỉ về Thánh Kinh. Đây là cách nói của người Do Thái xưa và nay. Qua đây, Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này cũng mời gọi các em hãy chuyên chăm tìm hiểu và học nhớ “lề luật và các ngôn sứ” nghĩa là học hỏi và suy niệm Thánh Kinh. Vì Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, là ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa, và do đó là hồng ân Thiên Chúa tặng ban cho nhân lọai.

Ở vào lứa tuổi của các em, Chúa Giêsu cũng từng được lắng nghe, được hỏi giáo lý – Thánh Kinh ở nơi Cha thánh Giuse và Mẹ Maria. Các em hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh Chúa Giêsu khi lên mười hai tuổi đã theo Cha thánh Giuse và Mẹ Maria hành hương lên đền thờ Giêrusalem. Sau lễ hành hương, Chúa đã ở lại Đền thờ để học hỏi và trao đổi về giáo lý Thánh Kinh với các thầy Luật sĩ và Biệt Phái. Chúa Giêsu say mê học hỏi nên quên cả việc trở về quê với cha mẹ! Thánh Luca thuật lại: sau ba ngày tìm kiếm, Mẹ Maria và Thánh Giuse mới tìm gặp được Chúa ở trong Đền Thờ.

Các em yêu quý, các lớp Giáo lý là nơi thuận tiện nhất để các em học hỏi Giáo lý và Lề luật Chúa, và cũng là nơi mà Chúa Giêsu mời và hẹn gặp tất cả các em. Chính nơi lớp Giáo lý ấy, Chúa Giêsu sẽ cùng các em học hỏi, trao đổi về luật Chúa. Cũng chính ở nơi ấy, qua các Anh Chị Giáo lý viên, Chúa Giêsu hướng dẫn các em, giúp các em hiểu lề luật Chúa, biết cách sống luật Chúa trong cuộc sống thường nhật để luôn làm đẹp lòng Chúa và mang lại hoa trái yêu thương cho mọi người quanh các em.

Và các em biết không, điều tuyệt hảo nhất ở nơi lớp Giáo lý đó là các em được biết Chúa Giêsu nhiều hơn. Biết Chúa Giêsu để yêu mến Chúa nhiều hơn. Khi yêu mến Chúa nhiều, các em sẽ được Chúa ban cho sức mạnh lan tỏa để làm cho nhiều bạn bè các em, những người thân quanh các em cũng biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và đi theo Chúa. Như vậy, nhờ chuyên chăm học hỏi và sống Giáo lý lề luật của Chúa, mà các em đang trở thành nhà truyền giáo tí hon của Chúa Giêsu .

 Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình sốt mến và lòng ước ao được luôn trung thành học hỏi Giáo lý Lời Chúa, để biết Chúa nhiều hơn, để yêu mến Chúa nhiều hơn, và để các em thuộc về Chúa và được Chúa yêu mến nhiều hơn nữa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa. Con cảm tạ Chúa, vì Chúa cho con được chiêm ngắm Chúa là mẫu gương say mê học hỏi Giáo lý lề luật và các Ngôn sứ. Con cũng xin Chúa tha lỗi cho con, vì nhiều lần con nản chán, lười biếng và thờ ơ với việc học Giáo lý của Chúa. Giờ đây, con xin Chúa Thánh Thể thương ban cho con được lòng yêu mến học biết Giáo lý Lời Chúa, để trọn tuổi thơ của con được hồng ân là lề luật Chúa bảo bọc, dưỡng nuôi và làm cho con được lớn mạnh, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Chúa và trước mặt mọi người.

Con cũng xin dâng lên Chúa Thánh Thể các Anh Chị Giáo lý viên của con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho các Anh Chị ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần và nhất là ơn sống thánh thiện, để các Anh Chị tiếp tục hướng dẫn chúng con và các bạn con sống luật Chúa dạy thật tốt, như lòng Chúa mong muốn. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon